Hàn Quốc công bố Sách trắng quốc phòng 2016

Bộ binh tăng từ 1,02 triệu lên 1,10 triệu quân (10 quân đoàn). Không quân giảm từ 120.000 còn 110.000 quân với năm sư đoàn. Hải quân vẫn duy trì 60.000 quân.

Về hạt nhân, Sách trắng đánh giá Triều Tiên sở hữu 50 kg plutonium (tăng 10 kg so với năm 2008), đủ sức sản xuất tối thiểu 10 đầu đạn hạt nhân (4-6 kg cho mỗi đầu đạn). Triều Tiên cũng sở hữu công nghệ sản xuất uranium làm giàu cao nhưng không rõ số lượng sản xuất.

Về tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên Sách trắng ghi nhận Triều Tiên sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa, đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo chiến lược biển đối đất. Triều Tiên đã công khai giới thiệu hai loại tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 đạt tầm bắn 1.500-6.000 km (ảnh) và KN-14 cải tiến đạt tầm bắn 8.000-12.000 km.

Hiện công tác phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa chưa kết thúc và chưa đạt đến mức độ tin cậy. Về tên lửa đạn đạo chiến lược biển đối đất, Triều Tiên đang hoàn tất công đoạn thử nghiệm khả năng bay. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã triển khai tên lửa phòng không SA-2 và SA-5 ở biên giới cùng với tên lửa SA-2 và SA-3 ở Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm