Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 1

Một nhà sư Phật giáo cùng thành viên gia đình nạn nhân hôm nay cầu nguyện tại đảo Jindo, ở góc tây nam bán đảo Triều Tiên, để các hành khách mất tích trên phà Sewol trở về an toàn. Ảnh: Yonhap

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 2

Những người phụ nữ rắc rượu trong một nghi thức Phật giáo tại một cảng trên đảo. Tính đến trưa nay, 28 người đã thiệt mạng, 179 người được cứu sống, nhưng khoảng 270 người vẫn bặt vô âm tín. Ảnh: Reuters

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 3

Tất cả các thi thể được tìm thấy cho đến nay đều trôi nổi trên biển, không phải ở trong phà chìm. Trong khi đó, một quan chức tuần duyên cho rằng khả năng tìm thấy người sống sót "gần như bằng không". Ảnh: AFP

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 4

Thảm họa chìm phà Sewol đang gây chấn động Hàn Quốc, bởi nhiều người dân tưởng rằng đất nước đã qua cái thời có những thảm họa quy mô lớn như thế này, nhờ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. Hàn Quốc là nơi có tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 5

Người nhà hành khách bật khóc, tại cảng ở Jindo. Đội cứu hộ đã bơm ôxy vào khoang phà chìm, trong trường hợp có người vẫn còn sống sót và mắc kẹt bên trong. Các chuyên gia cho hay con người có thể sống sót trong vòng 72 giờ nếu có những túi khí trong khoang. Ảnh: AFP

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 6

Thân nhân quỳ lạy bên bờ biển, hơn 48 giờ sau tai nạn thảm khốc. Ảnh: AFP

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 7

Hầu hết những người tử vong được vớt lên đều mặc áo phao cứu hộ. Một phụ nữ tuổi ngoài 60 thậm chí còn đội cả mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp. Giới chức đang điều tra thông tin cho rằng thuyền trưởng bỏ phà để thoát nạn trước hành khách và việc các nạn nhân được lệnh ngồi yên một chỗ khi nó đã nghiêng đến mức nguy hiểm. Ảnh: AFP

 Hàn Quốc cầu khấn cho 298 người chết và mất tích ảnh 8

Phà Sewol chở hơn 470 hành khách và thuyền viên, đang trên đường từ thành phố Incheon tới đảo Jeju thì bị nghiên và chìm dần ngoài khơi tây nam Hàn Quốc. Trong số các hành khách, có hơn 300 học sinh từ trường trung học Danwon ở Ansan, phía nam Seoul, tham gia chuyến dã ngoại kéo dài 4 ngày. Ảnh: AFP

Chiếc phà chìm gần như hoàn toàn dưới nước, khiến khả năng tìm thấy bất cứ người sống sót nào ngày càng giảm. Ảnh: Dailian

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm