Hàn Quốc: Ăn xin, tè bậy đều bị phạt

Tiền phạt 30-50 ngàn won (379-632 ngàn đồng VN). Người vô gia cư sống vạ vật tại nhà ga, người phá hoại thiết bị hoặc chiếm ngụ sàn tàu và nhà ga cũng sẽ bị phạt tương tự. Trước khi có quy định mới, nhà ga chỉ được quyền đưa các đối tượng trên đi nơi khác.

Cùng ngày, cảnh sát quận Geumjeong ở TP Busan đã xử phạt một người đàn ông tên Lee, 34 tuổi tám triệu won (110 triệu đồng VN) vì đã tiểu bậy vào máy rút tiền tự động (ATM). Rạng sáng 1-10, ông Lee nhậu xỉn bèn vào ngân hàng phục vụ 24 giờ để tìm chỗ tè, sau đó nhắm vào máy ATM mà phóng. Bảo vệ ngân hàng phát hiện. Sau khi kiểm tra thấy máy ATM ngưng hoạt động, ngân hàng liền báo cảnh sát.

NG.H - THẠCH ANH (Theo Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm