Hamas bác bỏ đề nghị ngừng bắn

Hội nghị các bộ trưởng Ngoại giao Liên đoàn Ả Rập, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Obama đều tuyên bố ủng hộ.

Tối hôm trước, Ai Cập đã đề nghị Israel và Hamas tạm dừng mọi hoạt động thù địch từ 6 giờ GMT ngày 15-7, sau đó ngày 17-7 sẽ bắt đầu đàm phán ở Cairo (Ai Cập). Tuy nhiên, Hamas bác bỏ với lý do đề xuất không bao gồm một hiệp định toàn diện giải quyết xung đột. Hamas đưa ra bốn điểm: Israel ngừng không kích, chấm dứt lệnh phong tỏa dải Gaza áp đặt từ năm 2006, mở cửa ngỏ biên giới Rafah với Ai Cập, trả tự do cho tù nhân bị bắt.

Trong tám ngày tấn công dải Gaza, đã có 189 người Palestine thiệt mạng và 1.287 người bị thương (ảnh). Số thương vong cao hơn chiến dịch của Israel hồi tháng 11-2012.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm