Hai vụ đánh bom ở Baghdad: 28 người chết, hơn 60 người bị thương

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn nguồn tin từ cảnh sát Iraq cho biết vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại một khu phố thương mại và vụ còn lại nhằm vào một trạm kiểm soát quân đội.

Một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đã được kích nổ tại khu phố thương mại tại al-Jadeeda, một quận nằm ở khu vực phía đông thủ đô Baghdad khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.  

Hiện trường vụ đánh bom tại quận Baghdad al-Jadeeda, thủ đô Baghdad của Iraq ngày 9-6. (Ảnh: REUTERS)

Trong vụ đánh bom thứ hai, một xe có cài bom đã tấn công một trạm kiểm soát quân đội chính ở Taji, phía bắc thủ đô Baghdad, cướp đi sinh mạng của bảy binh sĩ và làm bị thương hơn 20 người.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Iraq đang cố gắng đánh bật các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi Fallujah, thành trì IS nằm ở phía tây Baghdad. Hiện chưa có báo cáo về cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm