Hai tên trộm kim cương quốc tế ra tòa ở Thụy Sĩ

Hai tên trộm kim cương quốc tế ra tòa ở Thụy Sĩ ảnh 1

Hadziahmetovic, được cho là thành viên của băng đảng "Pink Panther" đến sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) ngày 14/8/2010 sau khi bị dẫn độ từ Tây Ban Nha đến Nhật Bản sau vụ trộm tại Tokyo năm 2007. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một trong hai người nêu trên, 34 tuổi, bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ theo lệnh truy nã quốc tế, sẽ bị dẫn độ sang Thụy Sĩ.

Người này bị cáo buộc đã ăn trộm một chiếc đồng hồ và một viên đá quý ở thành phố Schaffhausen hồi tháng 3/2011.

Số đồ vật mất cắp nêu trên trị giá khoảng 1,96 triệu USD.

Người đàn ông thứ hai, 37 tuổi, bị bắt ở Montenegro và đã bị dẫn độ sang Thụy Sĩ năm 2012.

Người này bị cáo buộc đóng vai trò lái xe cho vụ cướp ở Schaffhausen và một vụ khác ở thành phố Lausanne hồi tháng 4/2010.

Các thành viên của băng "Pink Panther" được cho là những quân nhân xuất ngũ dưới thời Nam Tư cũ.

Băng nhóm này được gọi là "Pink Panther" sau khi các điều tra viên Anh phát hiện một chiếc nhẫn kim cương có giá trị cao được giấu khéo léo trong một hộp kem trang điểm, vụ việc có những điểm tương đồng với tác phẩm "The Pink Panther".

Theo S.N (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm