Hải quân Philippines chờ triển khai ra quần đảo Trường Sa

Những định hướng tương lai do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Hội đồng Quốc tế sự vụ Ấn Độ (tổ chức tư vấn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ) Rajiv Bhatia đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở biển Đông. Ông nhấn mạnh bảo đảm an ninh hàng hải là quan trọng và kêu gọi giải quyết tranh chấp qua đối thoại.

Cùng ngày, phát biểu khai mạc Diễn đàn đánh giá chiến lược tại Jakarta (Indonesia), Tổng thống Indonesia Susilo Banbang Yudhonoyo cảnh báo không thể có giải pháp nhanh chóng để dàn xếp tranh chấp ở biển Đông, do đó các bên phải nỗ lực tránh leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột quân sự.

Theo báo Philippine Star ngày 17-7, người phát ngôn quân đội cho biết hải quân đã sẵn sàng đợi lệnh triển khai ra quần đảo Trường Sa. Cơ quan tuần duyên đang giám sát ngăn chặn đội tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc xâm phạm các khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Philippines cho biết từ ngày 16-7 đã điều động máy bay và tàu tuần tra giám sát số tàu cá này.

GS Carl Thayer ở Học viện Quốc phòng Úc nhận định Philippines càng phản ứng, Trung Quốc càng đáp trả khéo léo hơn mà không cần huy động quân đội tham gia trực tiếp.

Liên quan đến sự cố tàu khu trục Trung Quốc mắc cạn gần bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông, khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền, báo Inquirer (Philippines) đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Gregorio Honasan lo ngại sự việc tàu Trung Quốc hiện diện có thể sẽ còn xảy ra nữa bởi Trung Quốc không hề có ý định rời khỏi quần đảo Trường Sa và biển Đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Erlinda Basilio nhận định sự kiện tàu khu trục Trung Quốc có mặt là hành vi đe dọa sử dụng vũ lực.

THẠCH ANH - ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm