Hai quan lớn TQ bị ‘lật tẩy’ trong vòng 24h

quan tham, tham nhũng, tham ô, hối lộ
Từ trái qua, ông Zhu Zuoli - phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Chính trị tỉnh Thiểm Tây và ông Ji Wenlin, phó Thống đốc tỉnh Hải Nam.

Zhu trở thành quan chức cao cấp thứ hai bị điều tra chỉ trong vòng 24 giờ qua sau khi ông Ji Wenlin, phó Thống đốc tỉnh Hải Nam cũng bị tố cáo.

Ủy ban Trung ương điều tra kỷ luật (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố tin này trong bản tin ngắn trên website của cơ quan này.

Ông Zhu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Chính trị tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc.

Trước đó vài giờ, ông Ji Wenlin là quan chức cấp bộ trưởng đầu tiên đã bị CCDI đặt vào diện điều tra trong năm nay. Năm ngoái, ủy ban này đã điều tra ít nhất 17 quan chức ở cấp tương tự.

Theo cơ quan điều tra chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc, ông Ji bị nghi ngờ đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, có 30 quan chức cấp bộ trưởng đã bị điều tra trong khoảng từ năm 2008-2012.

Đầu năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tất cả các quan chức từ hạng ‘hổ’ cho tới ‘ruồi’ đều sẽ bị trừng trị.

Riêng trong tháng Giêng năm nay, Viện Kiểm sát Tối cao nước này đã xử lý 3.423 vụ tham ô và hối lộ. Con số này tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các vụ án lớn tăng 13,7% lên 2.810 vụ, chiếm 82,1% tổng số các vụ tham ô và hối lộ.

Theo Lê Thu (VNN / Xinhua/China Daily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm