Hải quân Hàn Quốc truy tìm tàu hàng bị bắt cóc

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cuối ngày 15-1 cho biết, nội các nước này đã nhóm họp bàn cách giải quyết vụ bắt cóc chiếc tàu Samho Jewelry (ảnh) trọng tải 11.500 tấn khi nó đang chở hoá chất từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất tới Sri Lanka. Khi bị bắt cóc, trên tàu có 8 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar và 2 người Indonesia.

Hải quân Hàn Quốc truy tìm tàu hàng bị bắt cóc ảnh 1

Báo chí địa phương dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hãng tàu Samho Shipping đã liên lạc được với chiếc tàu bị bắt cóc và biết được vị trí của nó. Các thuỷ thủ đoàn đều trong tình trạng sức khoẻ tốt, tuy nhiên yêu cầu của cướp biển không được tiết lộ.

Có thông tin cho biết, một tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc hiện đang đuổi theo chiếc tàu bị bắt cóc. Trước đó, vào tháng 11-2010, tàu Samho Dream đã được thả sau khi cướp biển Somalia nhận được khoản tiền chuộc 9,5 triệu USD.

Theo Hoàng Cường (ANTĐ/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm