Hai nhà khoa học Iran bị ám sát

Hai nạn nhân cùng là giáo sư tại Đại học Shahid Beheshti. Một người chết, một người bị thương. Vợ của họ cũng bị thương. Hai vụ xảy ra riêng lẻ song cách thức ám sát đều là gài bom vào xe ôtô riêng. Tên ám sát đi xe môtô. Iran tình nghi Mỹ và Israel đứng sau vụ này.

Hồi đầu năm, nhà khoa học hạt nhân Ali Mohammadi cũng bị sát hại bằng bom điều khiển từ xa được cài trên môtô của ông. Năm 2007, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu khác của Iran là ông Ardeshire Hassanpour đã chết bí ẩn do ngộ độc khí đốt. Tháng 2-2009, báo Telegraph của Anh tiết lộ các điệp viên Israel là thủ phạm.

ĐỨC LONG (Theo Al Jazeera, AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm