Hai miền Triều Tiên tiếp tục ‘xích lại gần nhau’

Sau Hàn Quốc, Triều Tiên cũng nhanh chóng tiến hành dỡ bỏ hệ thống loa tuyên truyền chống phá miền Nam được đặt dọc ở biên giới hai nước, vốn được xem là vũ khí tâm lý chiến được cả hai kéo dài hàng chục năm qua.

Lãnh đạo Triều Tiên (trái) và tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Phía Bình Nhưỡng cũng chủ động tuyên bố đẩy múi giờ quốc gia từ GMT+8:30 lên GMT+9 để khớp với Seoul, bắt đầu từ ngày 5-5 sắp tới. Trang AFP dẫn lại một khảo sát công bố hôm 30-4 cho thấy 64,7% người Hàn Quốc được hỏi đều tin tưởng rằng Bình Nhưỡng sẽ giữ cam kết phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên, con số này chỉ ở mức 14,7%. Cuộc gặp thân mật giữa lãnh đạo Triều Tiên và tổng thống cùng các quan chức cấp cao Hàn Quốc cho thấy những diễn biến lạc quan trong quan hệ hai nước hiện nay và trong thời gian tới. Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin riêng hôm qua (1-5) cho biết “khả năng lớn” là ông Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực Panmonjum ở biên giới Hàn-Triều. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây nói về phương án rút quân khỏi Hàn Quốc khi Triều Tiên có yêu cầu như một điều kiện của hiệp ước hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm