Hai miền Triều Tiên đạt nhiều thoả thuận hợp tác

Tuyên bố chung được Thủ tướng Triều Tiên Kim Yong Il và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo đưa ra ngày 16-11 khẳng định dịch vụ vận tải đường sắt qua giới tuyến giữa hai miền Nam - Bắc sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11-12 tới, sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Hai bên nhất trí tiến hành các cuộc gặp cấp thủ tướng liên Triều 6 tháng một lần, và lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Phát biểu với giới báo chí, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc Lee Jae-Joung khẳng định những gì đạt được tại cuộc gặp cấp thủ tướng liên Triều sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả hai miền, giúp tăng cường sự hợp tác và giao thương cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm