Hai mảnh vỡ có thể là cá heo?

Việc tìm kiếm rất gian gian vì khu vực tìm kiếm quá rộng, khoảng 6598km vuông, gần với châu Nam cực nên thời thiết rất khắc nghiệt. 

Máy bay P3 Orion đã mất hết 9 giờ đồng hồ bay, trong đó mất hết 3 giờ cho việc bay đi và về, như vậy thời gian để tìm kiếm chỉ còn 6 giờ. Tuy nhiên, sau khi quần nát khu vực trên thì các phi công và tổ công tác cũng chẳng tìm thấy gì.

Khu vực này có rất nhiều loài cá heo, cá nhà táng kích thước tương tự hoặc lớn hơn các vật thể mà vệ tinh Úc chụp được (ước tính 24m). Theo một chuyên gia nhận định, những “vật thể” mà vệ tinh Úc chụp được nghi là hai mảnh vỡ ấy có thể là hai con cá heo hoặc cá nhà táng mà tại khu vực biển này tập trung rất nhiều.

Tuy nhiên những lời giải thích này đã khiến cho gia đình và người thân của hành khách chuyến bay nổi giận. Trước đó, đã có thông tin công bố hình ảnh vệ tinh về hai vật thể nghi là mảnh vỡ của chuyến bay MH370 tại địa điểm trên.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm