Hạ viện Mỹ kiện Tổng thống Obama lạm quyền

Đài truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin toàn bộ 196 nghị sĩ đảng Dân chủ và năm nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống.

Luật Chăm sóc y tế hợp túi tiền có điều khoản buộc chủ lao động sử dụng từ 50 đến 99 lao động toàn thời gian phải cung cấp bảo hiểm y tế cho người lao động trước thời hạn 1-1-2014, nếu không sẽ bị phạt tiền. Tháng 7-2013, Bộ Tài chính thông báo lùi thời hạn cuối này đến năm 2015. Đầu năm nay, Bộ Tài chính tiếp tục thông báo lùi đến năm 2016. Lý do: Để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị thủ tục khai báo hành chính như lý lịch, mã số thuế của người lao động.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Obama đã hành động không phù hợp với nghĩa vụ tổng thống được quy định trong hiến pháp và phớt lờ vai trò Quốc hội khi hai lần đơn phương ra quyết định trì hoãn điều khoản luật nêu trên.

Ngày 30-7, Tổng thống Obama phát biểu: “Thay vì kiện tôi vì công việc tôi làm, tôi muốn Quốc hội hãy làm việc của mình và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn với những người dân Mỹ đã bỏ phiếu bầu họ”.

 LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm