Nepal:

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày

(PLO) – Trong đại lễ hiến tế tôn vinh nữ thần Gadhimai của các tín đồ Hindu giáo, hàng ngàn gia súc, gia cầm tại Nepal đã bị giết chỉ trong riêng ngày 28-11để tế lễ.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 1
 Hình 1: Hàng triệu tín đồ Hindu kéo đến Bariyarpur, tỉnh biên giới Ấn Độ, trong đại lễ hiến tế hôm thứ sáu 28-11

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 2
 Hình 2: Hàng trăm con trâu, dê, cừu và các loại chim bị giết tại lễ hội Gadhimai – Lễ cúng tế động vật lớn nhất thế giới.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 3
 Hình 3: Mặc dù Ấn Độ ngăn cấm những hoạt động giết hại động vật hàng loạt vì mục đích tôn giáo, lễ hội này vẫn diễn ra 5 năm một lần.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 4
 Hình 4: Tổ chức bảo vệ động vật PETA ước tính đã có 250.000 động vật bị giết trong lễ hội này năm 2009. 

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 5
 Hình 5: Các tín đồ người Nepal tin rằng việc cúng tế động vật sẽ đem lại cho họ sự thịnh vượng. Ăn thịt chúng giúp họ tránh được những điều dữ.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 6
 Hình 6: Trong ngày đầu tiên của lễ hội, hơn 6.000 con trâu bị giết gần đền Gadhimai bằng dao truyền thống kukri với lưỡi cong đặc trưng.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 7
 Hình 7: Tháng 9 năm nay, tòa án Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gia súc từ nước này tới Nepal cho tới tháng 11.

'Hạ sát’ 6.000 con trâu tế lễ trong một ngày ảnh 8
 Hình 8: Hơn 80% dân số Nepal (khoảng 22 triệu người) theo đạo Hindu. Hàng trăn cảnh sát được điều tới để đảm bảo an ninh.

Lê Loan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm