Hà Nội sẽ chìm trong nước biển nếu…

Ngày 8-11 (giờ địa phương), Viện Nghiên cứu Climate Central (Mỹ) đã công bố báo cáo với kết luận như trên.

Báo cáo ghi nhận nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 3°C, nước biển sẽ cao thêm 6,4 m và diện tích của hơn 400 triệu người sinh sống hiện nay sẽ bị ngập. Nếu mức tăng 4°C, nước biển sẽ cao 8,9 m và diện tích của hơn 600 triệu người sinh sống hiện nay sẽ bị ngập.

Trong trường hợp nhiệt độ Trái đất tăng thêm 4°C, Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong các nước bị ảnh hưởng đặc biệt có Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Nhật, Mỹ, Ai Cập, Brazil, Hà Lan. Trong các thành phố bị ảnh hưởng có Hà Nội, Hong Kong, Kolkata, Dhaka, Jakarta, Thượng Hải, Mumbai, Tokyo, New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires.

 
Không khí ô nhiễm ở Trung Quốc. Ảnh: WIKISTRIKE

Cùng ngày 8-11, Ngân hàng Thế giới cũng đã công bố báo cáo ghi nhận 15 năm nữa, nếu mức biến đổi khí hậu không giảm, sẽ có hơn 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói (dưới 1,9 USD/ngày). Châu Phi sẽ bị nặng nhất vì lúc đó giá lương thực tăng 12%. Ở Ấn Độ sẽ có 45 triệu dân rơi xuống mức sống nghèo khổ.

Khi nhiệt độ Trái đất tăng từ 2°C đến 3°C, số ca sốt rét sẽ tăng 5% (150 triệu người) và số ca tiêu chảy tăng 10%. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong-kim nhận định mục tiêu xóa đói giảm nghèo sẽ trở thành công cốc nếu không giảm nguy cơ biến đổi khí hậu.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm