Hà Lan bắt một nghi phạm đánh bom sân bay Amsterdam

Sáng sớm 13-4, người phát ngôn cảnh sát Amsterdam (Hà Lan) Alfred Ellwanger nói với hãng tin AP (Mỹ) qua điện thoại rằng sân bay Schiphol đã hết bị phong tỏa, các biện pháp siết chặt an ninh tại sân bay đã được nới lỏng.

Sở dĩ thế vì sạn bay Schiphol đã bị phong tỏa kiểm tra an ninh vào tối 12-4, sau khi có thông tin sẽ xảy ra đánh bom ở sân bay.

Cảnh sát Amsterdam tuần tra sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) tối 12-4. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi nhận một cuộc gọi từ một người ở sân bay rằng có một nam giới khả nghi sẽ thực hiện đánh bom ở sân bay”, AP dẫn lời ông Alfred Ellwanger.

Một phần sân bay và khách sạn Sheraton kế bên đã bị phong tỏa trong bốn giờ tối 12-4. Hàng chục cảnh sát vũ trang đi tuần tra khắp sân bay.

Một trực thăng bay tuần tra bên trên. Một robot dò bom được triển khai đến sân bay. Một phần hành khách được sơ tán.

Hành khách chuẩn bị sơ tán theo lệnh cảnh sát ở sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) tối 12-4. (Ảnh: AP)

Cảnh sát bắt một nghi phạm nam giới nhưng không tìm thấy gì nguy hiểm trong hành lý anh ta.

Công việc dò bom và sơ tán hành khách không ảnh hưởng nhiều đến các chuyến bay theo lịch trình.

Các chuyến bay đến và đi trong ngày hôm nay (13-4) vẫn được giữ lịch. Tối cùng ngày sân bay Schiphol đã mở cửa một phần hoạt động.

Hành khách chuẩn bị sơ tán theo lệnh cảnh sát ở sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) tối 12-4. (Ảnh: AP)

Sân bay Schiphol nằm ở phía tây nam Amsterdam, là một trong những sân bay hoạt động bận rộn nhất châu Âu phục vụ khoảng 50 lượt khách mỗi năm.

Thông tin sân bay Schiphol có thể bị đánh bom xảy ra chỉ ba tuần sau hai vụ đánh bom kinh hoàng ở sân bay Zaventem và một trạm tàu điện ở thủ đô Brussels (Bỉ) làm 32 người chết và 340 người bị thương.

Hà Lan đã ở trong tình trạng báo động cao về an ninh kể từ sau khi Bỉ bị đánh bom.

Chính phủ Hà Lan đã tăng cường an ninh các sân bay và nhà ga xe lửa, cũng như tăng kiểm soát biên giới với Bỉ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm