Giao tranh bùng nổ giữa người Kurd và quân Iraq

Hãng tin AP cho biết lực lượng chống khủng bố và cảnh sát liên bang của Iraq đã nã pháo vào các cứ điểm của người Kurd ở phía Bắc và phía Nam thị trấn Altun Kupri, giáp ranh vùng lãnh thổ tự trị của người Kurd. Vào năm 2014, trước đà tiến công của khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân chính phủ Iraq đã tháo chạy khỏi Altun Kupri. Lực lượng người Kurd sau đó tái chiếm thị trấn. Hôm 19-10, Chuẩn tướng Raad Baddai của Iraq đã cảnh báo trước các lực lượng quân sự của chính phủ sẽ tiến vào tái kiểm soát thị trấn nhưng dân quân người Kurd vẫn không rút đi.

Xe thiết giáp quân chính phủ Iraq canh gác bên ngoài thị trấn Altun Kupri. Ảnh: AP

Đáp trả, lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd đã nã đạn cối nhắm vào quân chính phủ. Theo hãng tin AP, chính quyền tự trị người Kurd đã điều thêm quân tiếp viện đến khu vực. Ít nhất 50 xe cơ giới của Peshmerga được ghi nhận tiến về tiền tuyến giải vây cho lực lượng người Kurd bị áp đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm