Giáo sĩ ôn hòa Hassan Rohani đắc cử tổng thống Iran

Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohammad Najjar ngày 15-6, ông Rohani giành được 18,6 triệu phiếu bầu, tương đương 50,68% tổng số phiếu - đủ để ông trở thành tổng thống ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Giáo sĩ ôn hòa Hassan Rohani đắc cử tổng thống Iran ảnh 1

Những người ủng hộ ông Rohani ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
Đứng thứ hai là Thị trưởng Tehran Mohammad Baqer Qalibaf với 6,07 triệu phiếu (16,55%) và vị trí thứ ba thuộc về nhà đàm phán hạt nhân cứng rắn Saeed Jalili với 4,16 triệu phiếu (11,35%).
Bộ trưởng Najjar cho biết có 36,7 triệu người trong tổng số 50,5 triệu cử tri Iran đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 72,7%.
Ngay sau khi có kết quả chính thức, dân chúng Iran đã kéo tới quảng trường Vali-Asr ở trung tâm thủ đô Tehran, giơ cao ảnh ông Rohani và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ.
Ông Rohani vốn không phải là gương mặt nổi bật trên đường đua năm nay và ông chỉ để lộ khuynh hướng cải cách ở tuần cuối cùng trước khi bỏ phiếu. Việc các đối thủ phe bảo thủ không đưa ra được ứng cử viên duy nhất cũng góp phần làm nên chiến thắng của ông Rohani.
Theo Hải Ngọc (NLĐO / Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm