Giám đốc FBI điều trần vụ xả súng ở California

Từ cuối năm 2013, chúng đã lên Internet trao đổi về thánh chiến và tử vì đạo. Ngày 9-12 (giờ địa phương), Giám đốc FBI James Comey trình bày như trên trong buổi điều trần trước Quốc hội.

Các nghị sĩ hỏi: Nếu thế thì tại sao Tashfeen Malik (người Pakistan) lại có visa nhập cảnh hồi tháng 7-2014? Hai hung thủ lấy nhau có phải do IS dàn xếp không? Tại sao cơ quan tình báo không hay biết?

Ông James Comey không thể trả lời và hỏi lại: Vậy có nên giám sát người không có bất kỳ sai phạm nào không? Giám sát theo tiêu chuẩn nào? Trong một nước mà người ta đặt hàng ngàn viên đạn để mua rẻ hơn thì có cần phải kiểm soát không?

Nghị sĩ James Risch (Ủy ban Tình báo Thượng viện) giải thích trên CNN từ năm 2012 hung thủ Syed Farook đã dự tính cùng đồng bọn Enrique Marquez tổ chức tấn công (lúc đó IS chưa ra đời) nhưng không thành. Enrique Marquez là người mua súng cho Syed Farook và Tashfeen Malik sử dụng trong vụ xả súng mới rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm