Giải quyết hòa bình tranh chấp biển Đông

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo quân sự 28 nước. Diễn đàn bàn về nhiều vấn đề an ninh như căng thẳng liên Triều, biển Đông, tình hình chính trị Thái Lan, bầu cử Myanmar, các thách thức an ninh, đối phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo…

Ngày 6-6, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam đang nỗ lực giải quyết tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hôm trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã phát biểu lo ngại tranh chấp biển Đông có thể sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, an ninh châu Á và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông phản đối việc các công ty năng lượng và tàu thuyền Mỹ bị hạn chế hoạt động ở vùng biển Đông do Trung Quốc cấm đoán.

Về căng thẳng liên Triều, đa số các nước đã yêu cầu LHQ can thiệp. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật thuyết phục Trung Quốc ủng hộ LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên. Về quan hệ Mỹ-Trung, Bộ trưởng Robert Gates kêu gọi Trung Quốc bỏ qua bất đồng (Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan) và nối lại quan hệ quân sự.

Kết thúc diễn đàn, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Tiêu Chí Hiền đã kêu gọi các nước châu Á-Thái Bình Dương hợp tác vì lợi ích chung và giải quyết các vấn đề an ninh. Năm 2011, quân đội các nước ASEAN sẽ tập trận chung về chủ đề Cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thảm họa.

THIÊN ÂN(Theo Channel News Asia, Strait Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm