Giải Nobel Vật lý 2015 cho công trình khám phá tận cùng vật chất

Theo tờ The Guardian, hai nhà khoa học Takaaki Kajita và Arthur B. McDonald đã có đóng góp quan trọng trong các cuộc thí nghiệm chứng tỏ hạt sơ cấp neutrino thay đổi đặc tính. Sự biến hóa này đòi hỏi neutrino có khối lượng.

Phát hiện trên đã làm thay đổi sự hiểu biết của con người về hoạt động ở tận trong cùng của vật chất, đồng thời có vai trò quan trọng đối với quan điểm của chúng ta về vũ trụ.

Đây là giải Nobel Vật lý thứ 109 được trao tặng từ năm 1901 cho đến nay.

 Hai nhà khoa học Takaaki Kajita và Arthur B. McDonald chia nhau Giải Nobel Vật lý 2015

Năm ngoái, Giải Nobel Vật lý được chia cho ba nhà khoa học người Nhật Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Giải thưởng vinh danh phát minh các điốt phát quang xanh, hay LED (Light Emitting Diode) có khả năng tạo ra các nguồn ánh sáng trắng tiết kiệm năng lượng và sáng hơn.

Hôm 5-10, ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh 2015 là William C. Campbell làm việc tại ĐH Drew (bang New Jersey, Mỹ), ông Satoshi Omura thuộc ĐH Kitasato (Tokyo, Nhật Bản); và bà Youyou Tu từ Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc.

TS Campbell và TS Omura được vinh danh vì khám phá ra một loại dược phẩm mới có tên Avermectin có tác dụng chữa trị các căn bệnh nhiễm trùng do giun tròn ký sinh gây ra. Nhà nghiên cứu Youyou Tu có công tìm ra cách chữa trị mới, chống lại căn bệnh sốt rét.

Theo kế hoạch, ngày 7-10, Ủy ban Nobel sẽ công bố chủ nhân của Giải Nobel Hóa học. Ngày công bố giải Nobel Văn học chỉ được thông báo vài ngày trước lễ công bố chính thức nhưng thường được chọn vào ngày thứ Năm trong tuần, có thể vào ngày 8-10. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 9-10 tại thủ đô Oslo của Na Uy. Khép lại mùa giải Nobel năm nay sẽ là việc công bố chủ nhân giải Nobel Kinh tế vào ngày 12-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm