Giải độc đắc xổ số của Mỹ đạt mốc kỷ lục 1,5 tỉ USD

Như vậy, nếu như người trúng giải độc đắc quyết định nhận "tiền tươi" trọn gói, chứ không nhận dần hàng năm trong vòng 29 năm thì tổng số tiền người thắng cuộc nhận được sẽ lên đến gần 930 triệu USD.

Số lượng vé của chương trình xổ số Powerball vẫn tăng mạnh trước thềm đêm xổ số chính thức

Trong bài phát biểu tuyên bố mức giải thưởng mới của chương trình, bà Kelly Cripe, Giám đốc quan hệ báo chí của Ủy ban Xổ số Texas, cho biết: “Giải độc đắc được tăng trị giá là do doanh thu bán ra ngày hôm qua tăng mạnh”.

Chương trình xổ số Powerball được tổ chức tại 44 bang của nước Mỹ, cùng với cả quận thủ đô Colombia, đảo Virgin và nước cộng hòa Puerto Rico. Trong suốt 11 lần sổ xỗ vừa qua kể từ ngày 11-11, vẫn chưa có ai nắm được trong tay đủ sáu cặp số trúng giải độc đắc.

Tuy nhiên, con số cuối cùng tổng trị giá giải thưởng độc đắc của chương trình Powerball có thể sẽ tiếp tục tăng. Những cơ sở bán vé số cho biết lượng mua vé hiện vẫn vô cùng cao với nhiều khách hàng mua hàng tram vé một lần. Với cơ chế tính giái trị giải thưởng dựa trên doanh thu, có thể mức thưởng cuối cùng vào đêm sổ xố sẽ vượt mốc 1,5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm