Giải cứu 200 cô gái bị bắt cóc

Những người phụ nữ được giải cứu trong suốt đợt công kích của quân đội Nigeria để chiếm lại rừng Sambisa khỏi sự kiểm soát của Boko Haram - quân đội nước này thông báo trên trang Twitter.

Phiến quân Boko Haram đã đổi tên thành “Tỉnh phía Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo”.

“Quân đội vào trưa nay đã giải cứu 200 cô gái và 93 phụ nữ từ rừng Sambisa. Chúng tôi không thể xác nhận rằng liệu có những cô gái người Chibok trong đây hay không. Quân Nigeria cũng đã phá hủy 3 doanh trại của bọn phiến quân ở đó”, thông báo trên cho hay.

Theo tờ Reuters, những người được giải cứu không có ai nằm trong số hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc tại vùng đông bắc Chibok vào năm ngoái. Số phận của những cô gái đó vẫn còn là một ẩn số.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm