Giá dầu ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Các nhà phân tích cho rằng việc giá dầu đột ngột tăng cao là do cuộc khủng hoảng ở Venezuela và quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Mỹ. Đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai 7-5, giá dầu thô Brent chạm ngưỡng cao kỷ lục 75,89 USD/thùng như hồi năm 2014. Dầu WTI cũng tăng lên 70,52 USD/thùng.

Sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã giảm một nửa kể từ đầu thập niên 2000. Nước này hiện chỉ sản xuất được 1,5 triệu thùng/ngày, không đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp dầu mỏ nội địa. “Sự phát triển của Mỹ đang bị chững lại bởi khủng hoảng ở Venezuela” - nhà phân tích Carsten Fritsch nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm