Giá dầu chao đảo với tin Iran sẽ xuất khẩu thêm dầu

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Hossein Zamaninia thông báo như trên hôm 17-1 (giờ địa phương). AFP đưa tin sau nhiều năm bị cô lập kinh tế, hiện nay Iran sản xuất gần 3 triệu thùng mỗi ngày.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang web Forex.com nhận định tuyên bố của Iran rất đáng tin cậy, chỉ có điều chưa rõ Iran có bán được phần dầu thô sản xuất thêm hay không. Nhà phân tích Ric Spooner ở CMC Markets ghi nhận Iran có nguồn dự trữ dầu thô lớn nhưng vấn đề là phải tìm ra người mua. Nhà phân tích Christopher Dembik tại Saxo Bank cho rằng Iran có xuất khẩu dầu thô thêm hay không phụ thuộc vào cách thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài vì bộ máy sản xuất dầu mỏ của Iran đã già cỗi do cấm vận.

Sự kiện Iran tái xuất trên thị trường dầu mỏ đã thúc đẩy giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung cấp dư thừa. Ngày 18-1, ở thị trường châu Á, giá dầu Brent giao trong tháng 3 giảm còn 27,67 USD/thùng trước khi lên nhỉnh hơn 28 USD/thùng. Giá dầu Brent dưới 28 USD chỉ xảy ra hồi tháng 11-2003. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao trong tháng 2 còn 29,07 USD/thùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm