Gần 4.700 người nhập cư được cứu sống ở Địa Trung Hải

Hàng ngàn người đã bất chấp mạng sống để vượt biển Địa Trung Hải đến Châu Âu với mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, đã tạo nên làn sóng di cư ở Châu Phi và Trung Đông. Hàng trăm người tỵ nạn bị nhồi nhét trên những chiếc tàu nhỏ bằng gỗ và cao su cho chuyến di cư nguy hiểm này.

Hàng trăm người bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền nhỏ trong những chuyến di cư bất hợp pháp (Reuters)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho biết đã tìm thấy 4.343 người nhập cư trong 20 đợt giải cứu khác nhau. Trong đó có một phụ nữ thiệt mạng, hiện chưa xác địnhđược nguyên nhân.

Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã cứu sống 335 người nhập cư khác. Toàn bộ những người này đã được đưa về Ý.

Lực lượng cứu hộ Ý giải cứu những người tỵ nạn đến từ Châu Phi và Trung Đông (AFP)

Các cuộc giải cứu được thực hiện bởi lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ý, tổ chức Bác sĩ không biên giới, Trạm viện trợ người di cư ngoài khơi (MOAS) và các tàu cứu hộ của chiến dịch EU NaFor Med.
Châu Âu đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến khủng hoảng nhập cư, và vùng biển khắc nghiệt Địa Trung Hải đã trở 
Thành điểm giao nhau chết chóc của những làn sóng di cư bất hợp pháp trong những năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm