FBI bắt giữ gần 500 người lừa đảo nhà đất

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1-3 với 21 cơ quan tham gia. Những người bị bắt chủ yếu làm việc tại các công ty môi giới nhà đất, cò nhà đất, môi giới cho vay. Các nạn nhân chủ yếu là ngân hàng, công ty cho vay và người dân.

Chiêu thức lừa đảo nhà đất rất đa dạng, gồm: Gian lận hồ sơ xin vay tiền ngân hàng, kê khống giá nhà cao hơn trong hồ sơ cầm cố, khai vay để thực hiện dự án nhưng không thực hiện, lừa chủ nhà giao giấy tờ để đi vay ngân hàng rồi vay cao hơn số tiền hai bên thỏa thuận, lừa người nhập cư cần nhà ở rằng có thể giúp đỡ cho họ được hưởng chương trình nhà ở của chính phủ, sau đó lấy giấy tờ tùy thân đi vay tiền ngân hàng rồi trốn mất. FBI tuyên bố sắp tới sẽ còn nhiều người bị bắt vì FBI đang điều tra hơn 3.000 vụ lừa đảo bất động sản.

THIÊN ÂN (Theo AP, New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm