EU chuẩn bị tiếp tục trừng phạt Nga

Ông Donald Tusk là lãnh đạo đầu tiên trong các nước Đông Âu trong EU được chọn vào vị trí lãnh đạo cấp cao của EU. Reuters đưa tin hội nghị cũng đồng ý bổ nhiệm Ngoại trưởng Ý Federica Mogherini, 41 tuổi (bên phải ảnh) giữ chức cao ủy đối ngoại EU (nhiệm kỳ năm năm) thay bà Catherine Ashton từ ngày 1-11.

Hội nghị đã ra tuyên bố kêu gọi Nga rút ngay thiết bị quân sự và lực lượng ra khỏi Ukraine. Tuyên bố nhấn mạnh cần khẩn cấp đưa ra giải pháp chính trị bền vững cho khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố cho biết Hội đồng châu Âu đã chỉ thị cho Ủy ban châu Âu chuẩn bị đề xuất các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong vòng một tuần.

Tại cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được xây dựng trên các biện pháp trừng phạt Nga hiện tại, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính và vũ khí.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm