Ecuador rao bán tài sản chính phủ để tái thiết sau động đất

Ngày 21-4 (giờ địa phương) lại tiếp tục xảy ra động đất ở Ecuador, ở ngay vùng biển đã xảy ra hai trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào ngày 16-2 và mạnh 6,2 độ Richter vào ngày 19-2, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

Trận động đất lần này mạnh 6 độ Richter, tâm chấn nằm ở vùng biển cách TP Portoviejo 100 km, ở độ sâu 10 km dưới mặt biển, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Chưa có thông tin thương vong và thiệt hại, không có cảnh báo sóng thần.

Người dân Ecuador nhận cứu trợ ngày 21-4. (Ảnh: REUTERS)

Trong khi đó, tính đến ngày 21-4 số người chết từ trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngày 16-4 đã lên tới 587 người, 8.340 người bị thương, vẫn còn 155 người mất tích. Nước, thực phẩm, thuốc men đang rất khan hiếm.

Ước tính trận động đất mạnh kinh hoàng này làm Ecuador thiệt hại 2-3 tỉ USD, theo Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Ông cho biết bên cạnh hỗ trợ cuộc sống người dân trước mắt, chính phủ Ecuador sẽ gấp rút thực hiện một số biện pháp khắc phục hậu quả về kinh tế sau trận động đất kinh hoàng này.

Người dân Ecuador xếp hàng nhận cứu trợ ngày 21-4. (Ảnh: REUTERS)

Trước mắt, Ecuador sẽ tạm thời tăng một số loại thuế, rao bán bớt một số tài sản chính phủ và ban hành trái phiếu để kiếm tiền tái thiết đất nước.

Các khu vực hứng động đất sẽ không phải chịu tăng thuế, ước tính Ecuador sẽ thu được từ 650 triệu USD đến 1 tỉ USD từ tăng thuế.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm