Đức sơ tán 60.000 người, tháo bom tấn từ Thế chiến 2

Chính quyền TP Frankfurt (Đức) ngày 3-9 đã tháo dỡ thành công một quả bom tồn tại từ Thế chiến thứ 2, tức hơn 70 năm qua trong lòng TP. Khoảng 60.000 người trong bán kính 1,5km từ quả bom đã được sơ tán phòng rủi ro.

Quả bom được phát hiện từ ngày 29-8 tại một công trường xây dựng, được cho là do máy bay hoàng gia Anh thả xuống thời Thế chiến thứ 2. Quả bom này có tên HC 4000 nặng 1,8 tấn, là một trong một số loại bom lớn của Anh thời thế chiến thứ 2, đủ sức làm rúng động cả một TP nhỏ.

Quả “bom tấn” HC 4000 nặng gần 2 tấn được che trong tấm bạt màu xanh trước khi được tháo dỡ. Ảnh: AP

Quả “bom tấn” HC 4000 nặng gần 2 tấn được che trong tấm bạt màu xanh trước khi được tháo dỡ. Ảnh: AP

Các chuyên gia tháo bom phải mất hàng tiếng đồng hồ mới tháo dỡ an toàn quả bom này. Các chuyên gia cho biết các quả bom này vẫn nguy hiểm dù đã hư 7 thập niên trôi qua. Năm 2010 đã có 3 chuyên gia tháo bom thiệt mạng ở TP Göttingen khi tháo một quả bom nhỏ hơn nhiều quả mới vừa phát hiện ở Frankfurt.

Các chuyên gia tháo bom bên cạnh quả “bom tấn” từ thời Thế chiến thứ 2 mà họ vừa tháo dỡ ngày 3-9. Ảnh: AP

Các chuyên gia tháo bom bên cạnh quả “bom tấn” từ thời Thế chiến thứ 2 mà họ vừa tháo dỡ ngày 3-9. Ảnh: AP

60.000 là số người phải đi sơ tán cùng lúc lớn nhất trong lịch sử Đức từ sau chiến tranh đến nay. Công tác kiểm tra người sơ tán được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh cho cảnh sát tuần tra các tuyến phố, chính quyền Frankfurt còn dùng cả trực thăng có thiết bị cảm ứng nhiệt rà soát khu vực, đảm bảo không còn người lén lút ở lại.

Người dân Frankfurt (Đức) sơ tán chờ bom được tháo dỡ. Ảnh: GETTY IMAGES

Người dân Frankfurt (Đức) sơ tán chờ bom được tháo dỡ. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 2-9 tại TP Koblenz ở tây Đức cũng có 21.000 người phải sơ tán sau khi một quả bom nặng hơn 500kg do Mỹ thả xuống được tìm thấy.  Tháng 12-2016, Đức cũng phát hiện một quả bom nặng 1,8 tấn do Anh thả xuống TP Augsburg. 54.000 người phải sơ tán trong đúng ngày Giáng sinh để tránh rủi ro khi quả bom này được tháo dỡ.

Cư dân TP Frankfurt (Đức) sơ tán chờ quả “bom tấn” được tháo dỡ. Ảnh: GETTY IMAGES

Cư dân TP Frankfurt (Đức) sơ tán chờ quả “bom tấn” được tháo dỡ. Ảnh: GETTY IMAGES

Thời Thế chiến thứ 2, các nước phe Đồng minh đã thả xuống Đức khoảng 1,5 triệu tấn bom, giết chết khoảng 600.000 người, san bằng rất nhiều TP. Trong đó không quân Hoàng gia Anh đã thả khoảng 16.000 tấn, giết chết hàng ngàn người.

TP Frankfurt bị bom tàn phá thời Thế chiến thứ 2. Ảnh: DW

TP Frankfurt bị bom tàn phá thời Thế chiến thứ 2. Ảnh: DW

Chính phủ Đức ước tính khoảng 15% bom được thả xuống Đức trong Thế chiến thứ 2 đã không nổ. Một lượng lớn bom chưa nổ đã bị chôn vùi trong quá kiến thiết vội vàng đất nước sau chiến tranh. Hiện mỗi năm Đức tháo dỡ trung bình được hơn 2.000 tấn bom.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm