Đức kêu gọi Nga báo cáo quân số

bộ trưởng quốc phòng đức

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thăm bộ binh nước này. Nguồn: Sputnik

“Nếu cả NATO và Nga đều công khai báo cáo về hoạt động chuyển quân cũng như quân số của từng bên theo khuôn khổ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thì đây là điều thông minh. NATO đã đề xuất như vậy từ rất lâu” – bà Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild.

Theo Sputnik, bộ trưởng Quốc phòng Đức đã ủng hộ chiến lược của NATO nhằm đáp trả các hành động gây hấn từ Nga.

Bà cũng nhấn mạnh rằng cần phải cải thiện mối quan hệ với Nga, song khẳng định rằng Moscow cũng phải tuân thủ các quy định quốc tế. “Ít nhất hai bên cần phải đối thoại” – Ngoại trưởng Đức nói.

Kể từ năm 2014, NATO đã tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước Đông Âu xung quanh Nga với lý do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc và cảnh báo rằng việc tăng cường quân sự dọc biên giới Nga là hành động khiêu khích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm