Đức gồng mình gánh người nhập cư

Trước đó, hôm 27-9 (giờ địa phương), Cục trưởng Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang (cơ quan tình báo) Hans-Georg Maassen nhận xét: “Hầu như các tổ chức cực đoan ở Đức dù cánh hữu, cánh tả hay Hồi giáo ngày càng cực đoan hơn và có xu hướng bạo lực hơn”. Ông cảnh báo chúng có thể gây hại đến người di cư.

Trong những tháng qua, các vụ biểu tình và tấn công các trung tâm tiếp nhận người nhập cư (ảnh) gia tăng ở Đức. Từ đầu năm đến nay đã có 22 trung tâm bị đốt. Hôm 26-9, xung đột với cảnh sát đã xảy ra gần Dresden. Cuối tuần trước, cảnh sát và binh sĩ phải bảo vệ hai xe buýt chở người nhập cư đến trung tâm tạm trú. Hôm 27-9, ẩu đả đã xảy ra trong trung tâm tiếp nhận người di cư ở Calden. 14 người bị thương.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm