Đức càn quét 'làng Hồi giáo': Bắt giữ kẻ 'chung chi' khủng bố

Cảnh sát cho biết, khoảng 250 nhân viên cảnh sát thực hiện cuộc đột kích vào 11 địa điểm ở thủ đô nước Đức, bắt giữ hai người đàn ông gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở độ tuổi 41 và 43.
Một trong hai người đàn ông là Ismet D., 41 tuổi, bị tình nghi là “người cầm đầu nhóm Hồi giáo cực đoan của dân Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đến từ vùng Chechnya và Dagestan.”
Người đàn ông còn lại, Emin F., 43 tuổi, bị nghi ngờ là người chủ quản việc chung chi tài chính cho tổ chức khủng bố.
Báo cáo của cảnh sát tiết lộ hiện "không có dấu hiệu nào cho thấy bọn khủng bố đã lên kế hoạch nhằm tấn công nước Đức".

Hai người đàn ông là thành viên của một nhóm Hồi giáo năm người, tất cả đều gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thành viên của một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mang theo một máy tính bị tịch thu sau cuộc tấn công chống lại các thánh chiến ngày 16/1/2015 tại Berlin

Họ đang được điều tra vì nghi ngờ đang tiến hành một hành động bạo lực nghiêm trọng ở Syria và hành vi rửa tiền.
Các cuộc đột kích của cảnh sát Đức diễn ra vài giờ sau khi hai người Hồi giáo bị tình nghi đã bị giết trong một cuộc tấn công quy mô lớn của cảnh sát vào các thánh chiến Hồi giáo tại Bỉ và một tuần sau khi các cuộc tấn công Hồi giáo ở Paris gây thiệt mạng 17 người.
Thủ tướng Đức, Angela Merkel tuyên bố sẽ nâng cao các biện pháp an ninh chống lại các chiến binh Hồi giáo để tránh trường hợp giống như cuộc tấn công mới xảy ra ở Paris, hơn nữa, nước Đức sẽ không theo bất kì chủ nghĩa cực đoan nào.
Bà phát biểu trước Quốc hội : "Những người truyền giáo, những tín đồ Hồi giáo cực đoan bạo lực, cùng những thế lực đứng sau họ, thêm vào đó là quan điểm của chủ nghĩa khủng bố quốc tế sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ bằng tất cả các phương tiện pháp lý của nhà nước.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm