Đức cam kết “khai tử” các nhà máy hạt nhân

Đức cam kết “khai tử” các nhà máy hạt nhân ảnh 1

Nhà máy hạt nhân Neckarwestheim ở miền nam nước Đức.
Bộ truởng môi trường Đức Norbert Rottgen đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp của liên minh cầm quyền kéo dài từ tối qua tới rạng sáng nay.

Thủ tướng Angela Merkel đã thiết lập một uỷ ban nhằm xem xét năng lực hạt nhân của Đức sau thảm hoạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima I tại Nhật Bản. Đức đã chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối hạt nhân sau cuộc khủng hoảng ở Nhật.

Ông Rottgen cho hay 7 nhà máy hạt nhân lâu đời nhất, vốn đã bị ngừng hoạt động, và nhà máy hạt nhân Kruemmel, sẽ đóng cửa hoàn toàn. 6 nhà máy khác sẽ đóng cửa vào năm 2021 và 3 nhà máy tuổi đời trẻ nhất sẽ đóng cửa năm 2022.

“Thời hạn đã được xác định. Sẽ không có điều khoản nào để điều chỉnh thời hạn đó”, Bộ trưởng Rottgen nói.

Nhà máy Fukushima I đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau trận động đất/sóng thần hồi tháng 3 tại Nhật Bản, gây rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng, làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối hạt nhân tại Đức.

Ngành công nghiệp hạt nhân Đức cho rằng việc đóng cửa sớm các nhà máy hạt nhân có thể gây tổn hại lớn cho ngành công nghiệp của nước này.

Trước khi 7 nhà máy hạt nhân lâu đời nhất bị tạm ngừng hoạt động hồi tháng 3, năng lượng hạt nhân chiếm 23% tổng năng lượng của Đức.

Theo An Bình (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm