Du khách lũ lượt rời Indonesia sau động đất làm 98 người chết

Tính đến chiều 6-8, số người chết trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) tối trước đó tăng lên 98 người, 236 người bị thương. Cơ quan Khắc phục Thảm họa Quốc gia Indonesia dự báo thương vong sẽ còn tăng khi có tới hơn 13.000 ngôi nhà bị sụp đổ, hư hại nhưng chưa được kiểm tra. Hơn 20.000 người phải sơ tán.

Động đất mạnh 6,9 độ Richter làm hư hại nhà cửa ở đảo Lombok (Indonesia). Ảnh: REUTERS

Động đất mạnh 6,9 độ Richter làm hư hại nhà cửa ở đảo Lombok (Indonesia). Ảnh: REUTERS

Khu vực tâm chấn – phía bắc đảo Lombok - vẫn bị phong tỏa vì lở đất và cầu sập chặn hết đường sá. Nhiều khu vực vẫn mất điện, dịch vụ viễn thông chưa được khôi phục. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa chất Indonesia đo tới hơn 120 dư chấn sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Chấn động lan đến cả đảo Bali kế bên khiến 2 người chết.

Người dân kéo ra bờ biển chờ rời đảo Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Người dân kéo ra bờ biển chờ rời đảo Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi động đất xảy ra đã có cảnh báo sóng thần được phát đi nhưng cảnh báo được gỡ bỏ không lâu sau đó. Dù không có sóng thần động đất cũng khiến nước biển tràn vào hai ngôi làng.

Trận động đất tối 5-8 đã là trận động đất thứ hai ở hòn đảo du lịch Lombok chỉ trong một tuần. Ngày 29-7 đảo Lombok hứng trận động đất mạnh 6,4 độ Richter làm 17 người chết. Trận động đất này đã khiến hàng trăm du khách bị mắc kẹt ở khu vực một ngọn núi lửa. Đảo Bali cũng rung lắc dữ dội vì trận động đất này.

Người dân chờ rời khỏi đảo Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Người dân chờ rời khỏi đảo Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Một ngày sau trận động đất thứ hai ở Lombok, trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua cứu người và của thì du khách ở đây lũ lượt kéo nhau rời đi trong sợ hãi.

Du khách kéo nhau rời Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Du khách kéo nhau rời Lombok (Indonesia) ngày 6-8, sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Các khách sạn, nhà hàng đóng cửa. Từng hàng dài du khách xếp hàng tại sân bay quốc tế Lombok chờ lên máy bay rời đi. Có đến 18 chuyến bay được tăng cường đưa du khách rời khỏi Lombok.

Du khách chuẩn bị rời Lombok đổ nát sau động đất. Ảnh: REUTERS

Du khách chuẩn bị rời Lombok đổ nát sau động đất. Ảnh: REUTERS

“Tôi đang ở trên tầng thượng khách sạn và rồi tòa nhà rung lắc hết sức dữ dội… Tôi không thể đứng lên” – Reuters dẫn lời nam du khách người Pháp Gino Poggiali, đang xếp hàng cùng vợ và hai con tại sân bay Lombok.

Du khách sắp hàng tại sân bay quốc tế Lombok (Indonesia) ngày 6-8, rời khỏi Lombok sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Du khách sắp hàng tại sân bay quốc tế Lombok (Indonesia) ngày 6-8, rời khỏi Lombok sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Cô Maude, vợ anh Poggiali cho biết gia đình đến Bali tuần trước, cảm nhận được rung lắc từ trận động đất ngày 29-6 ở Lombok lan sang. Sau đó gia đình đưa nhau sang Lombok thì hứng tiếp trận động đất tối 5-8.

“Thế là đã đủ với tôi ở Indonesia. Lần tới chúng tôi sẽ ở Pháp hay nơi nào gần đó thôi” – cô Maude nói với Reuters.

Du khách sắp hàng tại sân bay quốc tế Lombok (Indonesia) ngày 6-8, rời khỏi Lombok sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Du khách sắp hàng tại sân bay quốc tế Lombok (Indonesia) ngày 6-8, rời khỏi Lombok sau khi địa phương xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter tối 5-8. Ảnh: REUTERS

Anh Marc Ganbuwalba 26 tuổi, du khách người Hà Lan bị thương ở đầu gối khi mọi người trong nhà hàng đang ăn tối thì hoảng loạn chen nhau chạy khi động đất xảy ra.

“Chúng tôi cắt ngắn kỳ nghỉ vì tôi không thể đi lại và cũng không còn hứng thú nữa” – anh Ganbuwalba nói khi đang ngồi trên xe lăn tại sân bay với cái chân băng trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm