Đốt nhà máy của chủ Trung Quốc ở Madagascar

Thủ tướng Roger Kolo (ảnh) cho biết có hai người chết trong xung đột. Bộ trưởng Công nghiệp Jules Etienne thông báo có chín người bị thương.

Sự việc xảy ra tại nhà máy đường của Công ty Sucoma do người Trung Quốc làm chủ. Theo Thủ tướng Roger Kolo, các công nhân địa phương đòi chủ phải ký kết hợp đồng lao động và tăng lương. Do yêu cầu không được đáp ứng nên họ bất bình đốt một phần nhà máy, cướp phá cửa hàng dự trữ đường. Tất cả người Trung Quốc đều đã sơ tán.

Đại tá Anthony Rakotoarisoa phụ trách tình báo hiến binh cho biết từ tháng 5, giữa giới chủ và công nhân đã bắt đầu thương lượng và chính quyền đã nỗ lực dàn xếp. Tháng rồi đã xảy ra va chạm giữa công nhân với các quản lý Trung Quốc làm hai người bị thương, trong đó có quản lý Trung Quốc.

Ngày 10-12, hai công nhân xúi giục bị bắt. Các công nhân khác tức giận kéo đến trại hiến binh đòi thả người. Họ trang bị dao, súng săn và ném đá vào trại. Từ đó xung đột bùng nổ. Hiến binh cho biết họ chỉ bắn chỉ thiên.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm