Động đất ở Triều Tiên

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) hôm 11-5 cho biết một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra ở vị trí cách huyện Pyonggang, tỉnh Gangwon của Triều Tiên khoảng 32 km về phía tây nam, theo hãng tin Reuters.

Địa điểm xảy ra động đất ở Triều Tiên tối 11-5. Ảnh: The Korea Herald

KMA cho hay trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 45 ngày 11-5 (tức 17 giờ 45 giờ VN). Tâm chấn nằm ở độ sâu 16 km. Huyện Pyeonggang thuộc tỉnh Gangwon của Triều Tiên nằm sát biên giới Hàn Quốc.

Theo KMA, sự rung lắc có thể được cảm nhận ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Người dân sống ở các khu vực phía nam của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đăng tải trên mạng xã hội rằng họ cũng cảm nhận được sự rung lắc.

KMA cho biết trận động đất được xác định là trận động đất tự nhiên, không phải do hoạt động quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm