Động đất mạnh ở bờ biển Indonesia: Chưa có dấu hiệu sóng thần

Theo hãng tin Sputnik, một trận động đất 5.2 độ richter vừa diễn ra ngoài bờ biển phía Đông Bắc đảo Wetar, thuộc tỉnh Maluku của Indonesia.
Tâm chấn của trận động đất nằm cách bờ biển này 266 km, ở độ sâu 172 km.

Các cảnh báo về sóng thần trước đó không có và hiện tại cũng chưa có số liệu về số người thiệt mạng và những thiệt hại sau trận động đất này.

Động đất 5.2 độ richter tấn công vào miền Đông Indonesia

Theo thang độ Richter, những trận động đất với cường độ từ 5 đên 5.9 được coi là nguy hiểm và có thể dẫn đến các thương vong cũng như thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng.
Indonesia, quốc gia với hàng ngàn đảo, thường xuyên bị động đất.
Vào năm 2004, một trận động đất 9.2 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra đã tấn công vào Indonesia, gây ra sóng thần dữ dội và ít nhất 220.000 người đã chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm