Động đất cực mạnh 8,4 độ ở Mexico

Khuya 7-9 (giờ Mexico) xảy ra một trận động đất cực mạnh 8,4 độ ở bờ biển phía nam Mexico. Bên cạnh sụp đổ hàng loạt nhà cửa động đất còn gây sóng thần nhỏ. Thông tin ban đầu có 5 người chết, trong đó có cả trẻ em.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thị trấn Pijijiapan thuộc bang Chiapas (nam Mexico) 123km về phía nam, ở độ sâu 70km. Những người thiệt mạng đều ở bang này. USGS đo được 6 dư chấn, mạnh từ 4,5 đến 5,7 độ .

Khẩn trương cứu hộ động đất ở miền nam Mexico khuya 7-9. Ảnh: AFP

Khẩn trương cứu hộ động đất ở miền nam Mexico khuya 7-9. Ảnh: AFP

Chấn động lan đến cả thủ đô Mexico City cách đó hơn 1.000km. Người dân đổ xô xuống đường ngay giữa đêm. Cửa kính sân bay thủ đô bị vỡ, điện bị mất cục bộ.

Động đất cực mạnh nhưng kỳ diệu là báo cáo ban đầu cho thấy thương vong và thiệt hại không nhiều. Ảnh: TWITTER

Động đất cực mạnh nhưng kỳ diệu là báo cáo ban đầu cho thấy thương vong và thiệt hại không nhiều. Ảnh: TWITTER

Động đất gây sóng thần cao 0,7m, theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương. Trung tâm này đã phát đi cảnh báo sóng thần trong 3 giờ với 8 nước, chủ yếu là các nước Trung Mỹ như Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras. Cách nơi xảy ra động đất tới 14.000km, Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cảnh báo động đất cho cả dải bờ biển của mình.

Người dân Mexico City đổ xô xuống đường ngay giữa đêm 7-9. Ảnh: REUTERS

Người dân Mexico City đổ xô xuống đường ngay giữa đêm 7-9. Ảnh: REUTERS

Vụ động đất này mạnh hơn cả vụ động đất lịch sử mạnh 8 độ Richter năm 1985 ở bờ biển bang Michoacán cách Mexico City 200km, san bằng 400 ngôi nhà, giết chết 10.000 người. Bất ngờ là các báo cáo ban đầu cho thấy thương vong và thiệt hại từ vụ động đất cực mạnh này không nhiều.

Mexico đặc biệt nhạy cảm với động đất ở ngoài bờ biển vì nằm trên một vùng đất có thể khuếch đại sóng địa chấn cách đó cả hàng trăm km. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm