Donald Trump mạnh miệng phản pháo Bill Clinton

Trong ngày 20-12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lên mạng xã hội Twitter chỉ trích cựu Tổng thống Bill Clinton - chồng của bà Hillary Clinton, người từng là ứng viên tổng thống cho đảng Dân chủ và đối đầu với ông Trump.

Đầu tháng trước, ông Clinton có ghé một nhà sách gần nhà riêng của hai vợ chồng ông ở ngoại ô New York. Theo tin truyền thông địa phương đưa thì một người đã bắt chuyện và hỏi ông “Ông nghĩ ông Trump có thông minh không?”.

“Ông ấy chẳng biết gì nhiều. Ông ấy biết mỗi chuyện dễ dàng nóng giận thôi”. - ông Clinton trả lời. Ông Clinton còn nói rằng ông đã nhận một cuộc điện thoại từ ông Trump một ngày sau ngày bầu cử tổng thống.

Cựu Tổng thống Bill Clinton tại một cuộc tranh luận của vợ mình với ông Trump ở Missouri (Mỹ) ngày 9-10. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Bill Clinton tại một cuộc tranh luận của vợ mình với ông Trump ở Missouri (Mỹ) ngày 9-10. Ảnh: REUTERS

Cuộc đối thoại này được truyền thông Mỹ lẫn lại từ ngày 19-12, tuy nhiên ông Trump chờ tới ngày 20-12 mới phản pháo. “Bill Clinton nói tôi gọi cho ông ta sau cuộc bầu cử. Sai, là ông ta gọi tôi để nói lời chúc mừng. Ông ta "chẳng biết gì nhiều"…” - ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Pennsylvania (Mỹ) ngày 15-12-2016. Ảnh: REUTERS

Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Pennsylvania (Mỹ) ngày 15-12-2016. Ảnh: REUTERS

Sau đó, trong dòng trạng thái thứ hai trên Twitter, ông Trump chê trách bà Clinton đã có chiến lược vận động không tốt dù có ngân sách lớn. “Họ đã chọn sai bang để tập trung vận động” - ông Trump viết. 

Bà Clinton đã thua ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11 dù chi nhiều hơn ông Trump hàng triệu đô cho chi phí vận động tranh cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm