Đối phó cháy rừng, máy bay Nga cùng 10 người mất tích

RT ngày 1-7 đưa tin phi cơ IL-76 mất liên lạc trong lúc đang chữa cháy ở độ cao 3.000 m gần TP Irkutsk. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga dự kiến điều 100 nhân viên cứu hộ nhảy dù xuống khu vực máy bay mất tích để tìm kiếm cùng 10 người trên khoang.

phi cơ Ilyushin Il-76TA Candid

Máy bay Ilyushin Il-76TA Candid của Nga. Nguồn: RT

“Mất liên lạc với phi cơ tại khu vực Kachug của vùng Irkutsk, nơi khói do cháy rừng bốc lên dày đặc” - RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

 Nguồn tin cho biết thêm, phi hành đoàn đều là người dày dạn kinh nghiệm trong chữa cháy, vận chuyển hàng nhân đạo và cứu hộ, theo TASS.

Theo thông báo từ cơ quan khẩn cấp khu vực, hiện có tám phi cơ đang tham gia cứu hộ.

IL-76, biệt danh "quả bom nước", là loại phi cơ chữa cháy lớn nhất thế giới, theo RT. Nó có thể thả 42 tấn nước cùng một lúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm