Đọ súng lớn tại căn cứ không quân Pakistan

Thiếu tướng Asim Bajwa cho hay một nhóm tay súng khoảng 10 người đã tấn công một binh lính ở chốt canh và cố đột nhập vào căn cứ không quân Badaber.
Tiếp sau đó, cuộc đọ súng giữa hai bên xảy ra, khiến ba tay súng thiệt mạng.
“Nhóm khủng bố trực chờ và vây kín khu vực đồn bốt”, Reuters dẫn lại một đoạn viết của ông Bajwa trên Twitter.

Hiện giới chức Pakistan chưa thể qui trách nhiệm vụ nả súng tấn công cho bất kỳ nhóm phiến quân nào.

 Nhân viên y tế đưa người bị thương đến bệnh viện sau cuộc đọ súng ở thủ phủ Peshawar, Pakistan (ảnh: Reuters)

 Thủ phủ Peshawar ở miền tây bắc Pakistan thường xuyên là tầm ngắm tấn công của các phiến quân cực đoan (ảnh: AFP)

Truyền thông địa phương có ghi lại hình ảnh máy bay trực thăng quần thảo khắp khu vực cùng với cảnh sát và xe cứu thương.
Được biết, những vụ tấn công tương tự tại Pakistan đã giảm đáng kể trong năm qua. Tất cả đều nhờ vào các nỗ lực và sáng kiến quân sự của chính phủ nước này cũng như các chiến dịch quân sự đánh bật nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban dọc biên giới Afghanistan.
Theo Reuters, sự kiện đọ súng vừa qua xảy ra sau cuộc thảm sát lớn tại trường học hồi tháng 12 năm ngoái, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, phần lớn đều là trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm