Định hướng lại chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo

22 nước gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, Canada, New Zealand, Bỉ, Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập, Kuwait, Lebanon, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey chủ trì. Tổng thống Obama cùng tham dự.

Mục đích hội nghị là thiết lập lộ trình rõ ràng hơn trong chiến lược. Tổng thống Obama không thay đổi chiến lược quân sự hiện tại. Ông khẳng định chống Nhà nước Hồi giáo là chiến dịch lâu dài và chắc chắn sẽ có thất bại. Ông lo ngại trước số phận của thị trấn Kobane (người Kurd gọi là Kobanî hay Kobanê) ở Syria và tỉnh Al Anbar ở Iraq. Theo Reuters, một quan chức Mỹ đã thừa nhận Nhà nước Hồi giáo đang đánh lấn trên chiến trường nhưng về lâu dài sẽ bại trận.

Cùng ngày tại Paris (Pháp), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí hai bên sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Nhà nước Hồi giáo. Nga không tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu và đề nghị chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria phải được chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an LHQ cho phép.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm