Điện Kremlin: Quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp nhất

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov hôm 12-7 cho hay mối quan hệ của Mỹ và Nga đang ở mức thấp nhất.

“Các mối quan hệ của chúng tôi vẫn gần như ở điểm thấp nhất. Tình hình rất tồi tệ cả về quan hệ song phương lẫn trách nhiệm của hai nước đối với các vấn đề đa phương, trước hết là vấn đề kiểm soát vũ khí và sự ổn định chiến lược” – ông Peskov trả lời kênh Rossiya-1 hôm 12-7.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, đã có những liên lạc giữa hai hai nước trong lĩnh vực này cấp độ chuyên gia.

“Tuy nhiên, những liên lạc này không đưa chúng tôi đến gần hơn tới sự hiểu biết giữa hai nước về việc duy trì bất cứ tài liệu hiện hành nào, trước hết là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START). Hiện giờ, đây là tài liệu duy nhất có thể đảm bảo kiểm soát vũ khí trên quy mô toàn cầu” – ông Peskov nói.

Ông Peskov cho hay Nga và Mỹ là những nước có năng lực hạt nhân lớn nhất thế giới.

“Không có quốc gia nào, kể cả Trung Quốc – nước mà Mỹ đang rất cố gắng mời tham gia các cuộc đàm phán, có thể so sánh với Mỹ hoặc với chúng tôi về kho vũ khí”- thư ký báo chí Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Trump viết thư cho Nga
Ông Trump viết thư cho Nga
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho Nga một lá thư nói rằng ông sẵn sàng tiếp tục đối thoại về những khác biệt trong mối quan hệ Mỹ-Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm