Diễn biến mới nhất vụ Đoàn Thị Hương

Ngày 28-7, tòa án cấp cao TP Shah Alam, thủ phủ của bang Selangor (Malaysia) diễn ra phiên tòa thủ tục thứ 5 cũng là cuối cùng với hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương.

Hai nữ nghi phạm này bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, nghi là ông Kim Jong-nam - anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13-2.

Tại phiên tòa, thẩm phán Datuk Azmi Ariffin tuyên bố các phiên tòa tranh tụng sẽ bắt đầu vào tháng 10, và kéo dài tới tháng 11. Cụ thể có 6 phiên: từ ngày 2 đến ngày 5-10, ngày 9 đến ngày 12-10, ngày 24 tới 26-10, ngày 6 đến ngày 9-11, từ ngày 13 đến ngày 16-11, từ ngày 27 đến 30-11.

Xe chở hai nghi phạm đến tòa án ngày 28-7. Ảnh: AP

Xe chở hai nghi phạm đến tòa án ngày 28-7. Ảnh: AP

Thẩm phán Datuk Azmi Ariffin chấp nhận đề nghị của công tố viên xét xử chung hai nghi phạm.

Luật sự của hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể đưa ra lời bào chữa ngay vào ngày xét xử tranh tụng đầu tiên 2-10.

Ông Kim Chol chết sau khi bị bôi chất độc thần kinh VX lên mặt. Chất hóa học này được LHQ xem là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài 2 nghi phạm Siti Aisyah 25 tuổi và Đoàn Thị Hương 29 bị bắt, cảnh sát Malaysia đang truy nã 4 nam giới được cho là đồng phạm trong vụ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm