Dịch châu Á: Các con số ngày càng đáng sợ

l Ấn Độ đang chịu thảm kịch kép - vừa dịch bệnh vừa hứng bão lớn. Nhiễm mới trên đà giảm (gần 264.000 ca/ngày 17-5) nhưng số người chết cao kỷ lục 4.329 trong ngày 17-5. Tính đến ngày 18-5, tổng ca nhiễm vượt mức 25 triệu, trong đó gần 279.000 người chết. Trong khi đó cơn bão mạnh Tauktae với sức gió giật 185 km/giờ tràn vào Ấn Độ từ tối 17-5 khiến ít nhất 21 người chết và 96 người trên một con tàu mất tích. Con tàu chở 273 người bị nạn và 177 người được cứu, tính tới chiều 18-5.

l Indonesia đang là nước có dịch nặng nhất trong khu vực Đông Nam Á (ĐNA), với hơn 1,7 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 48.000 người chết tính đến ngày 18-5. Indonesia đang lo sẽ phải đối mặt với làn sóng siêu lây nhiễm sau khi người dân Hồi giáo kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin lo nước này có thể phải hứng thảm kịch giống như Ấn Độ.

l Philippines ghi nhận tới gần 6.000 ca nhiễm và 72 ca tử vong trong ngày 17-5. Hiện nước này đã có gần 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó gần 19.300 ca tử vong.

l Malaysia ghi nhận tới 45 ca tử vong và gần 4.500 ca nhiễm mới trong ngày 17-5. Malaysia là nước có dịch nặng thứ ba ĐNA, sau Indonesia và Philippines, với hơn 474.000 ca nhiễm, trong đó gần 2.000 người chết tính đến ngày 18-5. Malaysia cũng đối mặt nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 tăng cao sau kỳ lễ Eid.

l Thái Lan ngày 17-5 mất kỷ lục 35 người vì dịch COVID-19 và tới gần 2.500 ca nhiễm. Tính đến ngày 18-5, Thái Lan ghi nhận 113.555 ca nhiễm, trong đó 649 người chết.

Bệnh nhân COVID-19 được đưa nhập viện ở Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: REUTERS

l Singaporeghi nhận tới 27 ca nhiễm trong cộng đồng chỉ trong nửa ngày 18-5. Tính đến chiều 18-5, Singapore đã ghi nhận tổng cộng gần 62.000 ca nhiễm, trong đó 31 người chết. Đối thoại an ninh Shangri-La vẫn diễn ra như kế hoạch vào đầu tháng tới, tuy nhiên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF - dự kiến diễn ra vào tháng 8) bị hoãn.

l Số ca nhiễm ở Campuchia dần giảm (360 ca trong ngày 17-5, giảm 35% so với 938 ca/ngày 4-5). Tính đến ngày 18-5, Campuchia có tổng cộng hơn 22.500 ca nhiễm, trong đó 154 người chết. Chính quyền Phnom Penh định sẽ thu hẹp phạm vi vùng báo động “đỏ”.

l Tại Lào, nhiễm mới cũng dần giảm. Hiện nước này có tổng cộng hơn 1.600 ca nhiễm, trong đó hai người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm