Di tản 12.500 người khỏi vùng chiến sự Đông Ghouta

Hãng thông tấn SANA cho biết số người di tản vào ngày 15-3 là hơn 10.000 người, di chuyển đến các điểm do quân chính phủ kiểm soát. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria trụ sở Anh (SOHR) cho biết số lượng di tản là gần 12.500 người. Theo CNN, người dân gấp rút chạy khỏi khu vực chỉ sau vài giờ có báo cáo nói không kích dữ dội xuyên đêm ở Đông Ghouta. Đây là cuộc sơ tán lớn nhất ở khu vực kể từ khi quân đội Syria mở lại chiến dịch quân sự vào tháng trước. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế nói với CNN rằng họ không tham gia đợt sơ tán này.

Faylaq al Rahman, một trong những phe nổi dậy lớn ở Đông Ghouta, đã rút quân khỏi điểm nóng chiến sự Hamoriya khi quân đội Syria nhanh chóng kéo vào thị trấn, theo SOHR. Đại diện Faylaq al Rahman từ chối bình luận thông tin trên, chỉ cáo buộc lực lượng chính phủ ông Assad dùng dân thường đang chạy nạn làm lá chắn sống trong lúc tiến quân. Giới quan sát nhận định việc quân chính phủ Syria kiểm soát toàn bộ khu vực chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm