Đấu khẩu trước giờ đàm phán hòa bình Syria

AFP đưa tin tuyên bố trên được đưa ra hôm 12-3 (giờ địa phương) trước khi chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán hòa bình theo công thức gián tiếp. Đàm phán dự kiến bắt đầu từ ngày 14 và kéo dài đến 24-3 ở Genève (Thụy Sĩ).

Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem nói: “Chúng tôi sẽ không đàm phán với người muốn thảo luận về vấn đề này. Nếu (phe đối lập) muốn tiếp tục với cách tiếp cận ấy thì tốt nhất họ đừng đến Genève”.

Trước đó, trưởng phái đoàn đàm phán của phe đối lập Mohamed Allouche tuyên bố: “Chúng tôi xem thời kỳ quá độ phải bắt đầu bằng cái chết hay sự ra đi của ông Bashar al-Assad”. Cao ủy Đàm phán (đại diện phe đối lập tham gia đàm phán) khẳng định trong thời kỳ quá độ không có chỗ cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Bashar al-Assad được bầu lại vào năm 2014 với nhiệm kỳ bảy năm.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm