Đánh bom tự sát tại Bangladesh

Ba người bị thương. Bom phát nổ lúc hàng trăm tín đồ cầu nguyện trong buổi cầu kinh thứ sáu. Người phát ngôn của cộng đồng Hồi giáo cho biết có hai kẻ lạ mặt xuất hiện, sau đó bom phát nổ.

AFP ghi nhận an ninh đã được tăng cường ở Bangladesh (ảnh) vào dịp lễ Giáng sinh. Nhiều nhà thờ Công giáo lo ngại đe dọa từ các nhóm cực đoan. Nhiều linh mục và giám mục cho biết họ đã nhận được tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại đe dọa từ những kẻ lạ mặt.

Từ nhiều tháng qua bạo lực bùng nổ ở Bangladesh. Trong nhiều vụ sát hại nhắm vào người nước ngoài, cộng đồng dòng Shiite và nhà văn thế tục có một nhà nông học Nhật và một nhà hoạt động nhân đạo người Ý. Cảnh sát cho rằng thủ phạm là tổ chức khủng bố Jamayetul Mujahideen Bangladesh trong khi Thủ tướng Sheikh Hasina lại chỉ trích phe đối lập gây rối loạn.

Jamayetul Mujahideen Bangladesh và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom nhắm đến tín đồ dòng Shiite ở Bangladesh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm